Ông Trump muốn đạt "thỏa thuận tốt nhất có thể" cho Nga và Ukraine

Thứ tư, 13/08/2025 08:53

Phát biểu với báo chí ngày 11-8 trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng cuộc thảo luận sẽ đạt được kết quả tích cực, nhấn mạnh rằng ông "muốn thấy một thỏa thuận ngừng bắn" và "một thỏa thuận tốt nhất cho cả Nga và Ukraine".

Các quân nhân Ukraine nghỉ ngơi sau khi trở về từ tiền tuyến ở vùng Donetsk của Ukraine, ngày 4-8. Ảnh: Reuters
Các quân nhân Ukraine nghỉ ngơi sau khi trở về từ tiền tuyến ở vùng Donetsk của Ukraine, ngày 4-8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ tin rằng, sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, các bên có khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn "rất nhanh chóng". "Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo châu Âu, và chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Zelensky, và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thành công lớn", ông chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, cả Nga và Ukraine sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ. "Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ diễn ra. Tôi biết điều đó thông qua Nga và qua trao đổi với tất cả mọi người, để mang lại lợi ích cho Ukraine", Tổng thống Trump phát biểu. Ông cũng nói Nga đã kiểm soát "một số vùng lãnh thổ rất giá trị", nhưng Ukraine có thể nhận lại một phần trong số đó. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khăng khăng cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào đều phải được sự chấp thuận của hiến pháp Ukraine.

Ông Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Putin vào ngày 15-8 tại Alaska sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" nhằm hối thúc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. "Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện với (Tổng thống Nga) Vladimir Putin và nói với ông ấy rằng, ông phải chấm dứt cuộc chiến này. Ông phải chấm dứt nó", ông Trump nói với các phóng viên trong một buổi họp báo.

Nói về sự tham gia của phía Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không tham dự cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Putin "Ông ấy (Tổng thống Zelensky) không nằm trong kế hoạch. Tôi sẽ nói là ông ấy có thể tham dự, nhưng ông ấy đã dự rất nhiều cuộc họp rồi. Ông ấy đã ở đó suốt 3 năm rưỡi, và chẳng có gì xảy ra", chủ nhân Nhà Trắng cho hay. Tuy nhiên, ông Trump cho biết một cuộc gặp trong tương lai có thể có sự tham gia của Tổng thống Zelensky. "Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, hoặc giữa ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần. Nhưng tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo", ông Trump nhấn mạnh. Tổng thống Trump tuyên bố cuối cùng ông sẽ đưa cả hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine vào phòng họp và "vấn đề sẽ được giải quyết".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu ngay trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky cũng được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong tuần này. Kế hoạch trên được châu Âu và Kiev thúc đẩy trong bối cảnh lo ngại Washington có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine. Bên cạnh đó, vào ngày 13-8, Đức dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm bàn cách gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh, trước khi tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến với ông Trump. Tổng thống Zelensky cùng các quan chức EU và NATO dự kiến tham gia cuộc họp này.

Ngày 11-8, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố cần duy trì "sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương, ủng hộ Ukraine" để chấm dứt xung đột. Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày đã trao đổi với người đồng cấp Canada Mark Carney, hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm hòa bình và nhấn mạnh điều này "phải được xây dựng cùng với Ukraine, chứ không áp đặt lên nước này". Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 11-8. Ông cũng đăng trên mạng xã hội X rằng hòa bình bền vững đòi hỏi "một lệnh ngừng bắn vô điều kiện như điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán thực chất".

AN BÌNH